Lãnh đạo Nga-Nhật nhất trí tiếp tục đàm phán về tranh chấp lãnh thổ

Lãnh đạo Nhật Bản và Nga đã nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo mà Moskva gọi là Nam Kuril và Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Lãnh đạo Nga-Nhật nhất trí tiếp tục đàm phán về tranh chấp lãnh thổ ảnh 1Quần đảo Kuril tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản. (Nguồn: Sputnik News)

Thông báo về kết quả hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục đàm phán về vấn đề tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo mà Moskva gọi là Nam Kuril và Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Theo ông Lavrov, kết quả của cuộc đàm phán này sẽ được công bố trong chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Nhật Bản vào cuối năm nay.

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản đã thông báo với các nhà báo tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế phương Đông lần thứ 2 (EEF) rằng ông sẽ gặp Tổng thống Nga vào ngày 15/12 tới tại tỉnh Yamaguchi.

Trước đó, phía Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ thăm Nhật Bản vào tháng 12 tới.

Năm 2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Vladimir Putin đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp có thể chấp nhận được cho cả hai nước trong tranh chấp chủ quyền tại 4 hòn đảo hiện do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tại cuộc gặp hồi tháng 5 vừa qua, hai bên đã nhất trí sẽ nối lại cuộc đàm phán nhằm giải quyết tranh chấp lãnh thổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục