Lãnh đạo nhiều nước gửi điện mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhiều nước gửi điện mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9), các ​vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội ​Việt Nam vẫn tiếp tục nhận được điện mừng của nhiều vị lãnh đạo các nước.
Nhiều nước gửi điện mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam ảnh 1Một tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017), các ​vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội ​Việt Nam tiếp tục nhận được điện mừng của các vị lãnh đạo các nước:

Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh Abdul Hamid gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Nursultan Nazarbayev gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan N. Nigmatulin gửi điện mừng đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng thống nước Cộng hòa Dominican Republic Danilo Medina gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Phó Tổng thống thứ nhất Iran Eshaq Jahangiri gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Cộng hòa Turkmenistan G. Berdimuhamedov gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ủy ban chấp hành Tổ chức giải phóng Palestine Mahmoud Abbas gửi điện mừng đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Phó Tổng thống, Thủ tướng Nhà nước Các Tiểu vương quốc ​Arab thống nhất, Tiểu vương Dubai Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum và Hoàng thái tử Abu Dhabi, Phó Tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang UAE Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan gửi điện mừng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Belarus V. Makey, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Colombia Francisco Javier Echeverri Lara; Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục