Lãnh đạo Pháp, Đức không loại trừ khả năng trừng phạt Nga

Chỉ trích các vụ không kích ở Syria, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bày tỏ quan điểm không loại trừ khả năng áp đặt trừng phạt Nga.
Lãnh đạo Pháp, Đức không loại trừ khả năng trừng phạt Nga ảnh 1 Tổng thống Pháp Francois Hollande. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/10, phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Nga và Pháp, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên án các vụ đánh bom của không quân Syria và Nga ở Syria là "vô nhân tính," đồng thời nêu rõ "trách nhiệm rõ ràng" của phía Nga trong việc làm dịu khủng hoảng.

Bà Merkel cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay phải là nền tảng tạo điều kiện cho hỗ trợ nhân đạo tới các khu vực xung đột bị cô lập ở Aleppo.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng lên tiếng chỉ trích các vụ không kích ở Syria, coi đây là "tội ác chiến tranh," kêu gọi ban lãnh đạo Syria cũng như các đối tác hỗ trợ cần phải ngừng ngay các hoạt động không kích này.

Bà Merkel và ông Hollande cũng không loại trừ khả năng áp đặt trừng phạt Nga liên quan đến việc oanh kích Aleppo.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn vì nhân đạo ở Aleppo "lâu hết mức có thể" phụ thuộc vào tình hình trên thực địa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục