Lãnh đạo Sóc Trăng "sốc" vì cán bộ đánh cờ tiền tỷ

Dư luận tại Sóc Trăng đang hết sức bất bình trước sự việc hai “quan chức” trong ngành GTVT chơi cờ ăn thua, có lúc lên đến 5 tỷ đồng.
Chiều 26/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Trung Hiếu cho biết ông đã nhận được báo cáo của Cơ quan điều tra về việc ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3 tại Sóc Trăng đã đánh bạc.

Quan điểm của tỉnh là không bao che, cán bộ, đảng viên sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, tỉnh sẽ tạo điều kiện cho cơ quan pháp luật sớm điều tra làm rõ vụ việc.

Dư luận tại Sóc Trăng trong mấy ngày qua hết sức bất bình trước sự việc hai “quan chức” trong ngành Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng chơi cờ tướng ăn thua mỗi ván có lúc lên đến 5 tỷ đồng. Một cán bộ Ban phòng chống tham nhũng Sóc Trăng cho rằng đây là chuyện khó tin.

Trước đó, ngày 23/12, Công an tỉnh Sóc Trăng đã tạm giữ hình sự hai “kỳ thủ” chơi cờ tướng với mức ăn thua lớn là ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, trước khi bị bắt, ông Lèo đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra trình báo việc bị một đối tượng giang hồ hăm dọa nếu không trả nợ cho ông Tân thì sẽ giết cả nhà.

Lo sợ cho tính mạng gia đình nên ông Lèo đã báo rõ toàn bộ sự việc với Cơ quan điều tra. Cũng theo trình báo của ông Lèo thời gian gần đây, ông cùng ông Tân thường đánh cờ tướng ăn tiền.

Ban đầu chỉ đặt cược mỗi ván cờ vài chục triệu đồng, nhưng sau đó, mức cược tăng dần và đỉnh điểm có ván đã lên đến 5 tỷ đồng. Sau những ván cờ “giải trí” ông Lèo nợ ông Tân tổng cộng 22 tỷ đồng.

Tối 22/12, ông Lèo rủ ông Tân đến quán cà phê - bi da - cờ tướng máy lạnh Thy Tài 2, tại đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng để đấu cờ đồng thời báo cho công an để bắt quả tang và ngay sau đó, lực lượng Công an ập vào bắt cả 2 “kỳ thủ” áp giải về trụ sở tạm giữ hình sự./.

Trung Hiếu (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục