Lãnh đạo Thái Lan và Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông

Lãnh đạo hai nước nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh cũng như tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích của tất cả các nước ở trong và ngoài khu vực.
Lãnh đạo Thái Lan và Philippines thảo luận về vấn đề Biển Đông ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (phải) và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: AP)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 21/3, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã hội đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - người bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Thái Lan từ ngày 20/3.

Theo tuyên bố họp báo chung, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một loạt vấn đề cùng quan tâm, trong đó có tình hình trên Biển Đông. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn bày tỏ quyết tâm chung nhằm hoàn tất thỏa thuận khung về Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) giữa Trung Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm nay.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí rằng việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh cũng như tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích của tất cả các nước ở trong và ngoài khu vực.

Ông Duterte nhấn mạnh, "Biển Đông là lợi ích của tất cả các nước ở trong và ngoài khu vực, do đó là những điều kiện cơ bản để tăng trưởng, phát triển và thịnh vượng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục