Lãnh đạo tôn giáo đổ lỗi cho nạn nhân hiếp dâm

Asharam, một nhân vật tôn giáo nổi tiếng ở Ấn Độ, nói rằng nạn nhân hiếp dâm tập thể có thể sẽ không chết nếu như cầu xin kẻ phạm tội.
Asharam, một nhân vật tôn giáo nổi tiếng ở Ấn Độ, đã gây ra nhiều chỉ trích ngày 8/1 khi nói nữ sinh viên 23 tuổi lẽ ra đã có thể tránh được vụ cưỡng hiếp và sau đó là cái chết thương tâm nếu cầu xin những kẻ tấn công cô. Asharam, được những tín đồ gọi là Bapu, hay đức cha, nói với những giáo dân của ông rằng những chỉ trích với vụ cưỡng hiếp và tấn công trên xe buýt ở New Delhi ngày 16/12 không nên chỉ nhắm vào những kẻ tấn công. “Thảm kịch này sẽ không xảy ra nếu như cô ấy cầu xin sự cứu giúp của thượng đế và quỳ xuống chân những kẻ tấn công. Sai lầm không chỉ là từ một phía,” ông nói trong một đoạn băng được phát tán nhanh chóng trên internet. Những nhận xét của nhân vật 71 tuổi này đã ngay lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích. Ravi Shankar Prasad, người phát ngôn của đảng theo chủ nghĩa dân tộc của người Hindu, Đảng Bharatiya Janata (BJP), nói tuyên bố trên “rất khó chịu và gây tổn thương.” “Việc ông ấy phát biểu như vậy về một tội ác làm chấn động lương tâm của cả một đất nước không chỉ là đáng buồn, mà còn là rất đáng tiếc,” ông Prasad nói với các phóng viên. Báo The Hindu nói phát biểu là “nỗi hổ thẹn với một thủ lĩnh tôn giáo.” “Asharam xứng đáng với những lời lên án mạnh mẽ nhất”, tờ báo viết. Bài xã luận của báo cũng chỉ trích các chính trị gia ở đảng Quốc đại cầm quyền và BJP vì những bình luận mang tính phân biệt giới tính về vụ cưỡng hiếp và việc phụ nữ Ấn Độ phải ở nhà theo truyền thống. “Những nhận xét của họ… dựa trên định kiến đầy nguy hiểm trong một nền văn hóa chấp nhận bạo lực với phụ nữ, sự kiện ở Delhi là hậu quả kinh hoàng và gần đây nhất của nền văn hóa này,” tờ báo viết.
Lãnh đạo tôn giáo đổ lỗi cho nạn nhân hiếp dâm ảnh 1
Asharam (ngồi giữa) đã gây bão dư luận với những bình luận của mình (Nguồn: AFP)
Abhijit Mukherjee, con trai tổng thống Ấn Độ và là nghị sĩ của đảng Quốc đại, tháng trước đã gặp rắc rối sau khi so sánh những phụ nữ tham gia vào cuộc biểu tình phản đối vụ cưỡng hiếp với xe hơi cũ dùng lại. Năm người đã bị bắt giữ với các cáo buộc cưỡng hiếp và giết ngày trong vụ tấn công ngày 16/12 vào cô sinh viên trẻ. Một bị cáo thứ sáu, 17 tuổi, sẽ được xét xử riêng ở tòa danh cho vị thành niên./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục