Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. HCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết tại Tổng Giáo phận Thành phố Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, chiều 10/2, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết tại Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam.

Tại Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân đã gửi lời thăm hỏi và chúc Tết đến các vị giám mục, linh mục và toàn thể bà con giáo dân; đồng thời mong muốn với uy tín của mình Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc sẽ cùng với các vị chức sắc Công giáo động viên bà con giáo dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước; luôn thể hiện truyền thống “tốt đời, đẹp đạo.”

Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã thông báo đến Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Văn Đọc cùng các vị chức sắc, linh mục về những kết quả kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong năm 2014; kế hoạch chăm lo Tết cổ truyền của dân tộc cho các giới đồng bào thành phố; công tác chuẩn bị phương tiện giao thông đưa đón công nhân về quê ăn Tết…

Ông Lê Hoàng Quân cho biết năm 2014, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Thành phố Hồ Chí Minh đã cố gắng vượt qua và hoàn thành nhiều kế hoạch như vượt và đạt ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội… Những kết quả đạt được về kinh tế-xã hội của thành phố là công sức của tất cả các giới đồng bào thành phố, trong đó có đồng bào giáo dân…

Chân thành cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc bày tỏ niềm vui về kết quả đạt được trong năm qua của Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều công trình hạ tầng, nhiều nhà cao tầng đưa vào sử dụng, thể hiện một thành phố kinh tế phát triển năng động. Tổng Giám mục Bùi Văn Đọc cho rằng năm nay đồng bào và nhân dân thành phố đón một cái Tết tràn ngập hạnh phúc.

Cùng ngày, ông Lê Hoàng Quân cũng đã đã đến thăm và chúc Tết Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam.

Tại Ủy ban đoàn kết Công giáo Thành phố, ông Lê Hoàng Quân mong muốn, trong thời gian tới, Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các đoàn thể thành phố đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động có ý nghĩa để tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào giáo dân, người có đạo, đặc biệt là người nghèo, người khuyết tật… trong xã hội, góp phần vì sự phát triển bền vững của thành phố.

Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, năm nay bà con giáo dân rất phấn khởi và chan hòa trong niềm vui chung vì thành phố đạt nhiều thành tựu trong năm qua và khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con tín hữu “sống tốt đời, đẹp đạo"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục