Lãnh đạo Trung Quốc, Nga nhất trí tăng hợp tác chống khủng bố

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 30/11 đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
Lãnh đạo Trung Quốc, Nga nhất trí tăng hợp tác chống khủng bố ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề COP21. (Nguồn: THX)

Ngày 30/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Putin bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) diễn ra ở Paris (Pháp), Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định rằng trong bối cảnh có nhiều thay đổi lớn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nga, để chống khủng bố và bảo vệ lợi ích chung của thế giới.

Ông cũng cho rằng quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Trung-Nga đang tiến về phía trước và phát triển theo chiều sâu.

Về phần mình, Tổng thống Putin chia sẻ quan điểm thế giới đang diễn ra những thay đổi phức tạp và sâu sắc, và Nga muốn cùng với Trung Quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như chống khủng bố, đồng thời quyết tâm thúc đẩy dân chủ trong các mối quan hệ quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục