Lãnh đạo Trung Quốc và Iran hội đàm về hạt nhân

Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad, đang ở thăm Bắc Kinh và dự SCO.
Ngày 8/6, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với người đồng cấp Iran Mahmoud Ahmadinejad, đang ở thăm Bắc Kinh và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) trong vai trò quan sát viên.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào khẳng định Trung Quốc kiên trì chính sách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran thông qua đàm phán và hợp tác.

Trung Quốc hy vọng Iran có thể đánh giá tình hình, tiếp cận mềm dẻo và thực tế để có các cuộc đàm phán nghiêm túc với sáu nước liên quan, đồng thời tăng cường đối thoại và hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) nhằm giảm bớt căng thẳng thông qua đàm phán.

Ông Hồ Cẩm Đào cũng cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran bằng các biện pháp hòa bình. Việc tăng cường mối quan hệ Trung Quốc-Iran đã mang lại những lợi ích quan trọng cho nhân dân hai nước trong những năm vừa qua.

Trung Quốc sẽ tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, các cơ quan chính phủ, cơ quan lập pháp và các đảng chính trị với Iran.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề nghị hai nước tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa, và duy trì giao thiệp, phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực cũng như giữ gìn hòa bình và ổn định trong khu vực

Về phần mình, Tổng thống Ahmadinejad cho rằng Iran và Trung Quốc đều là những nền văn minh cổ đại được liên kết với nhau bằng Con đường Tơ lụa có lịch sử hàng thế kỷ.

Ông Ahmadinejad ca ngợi những thành tích mà Trung Quốc đạt được dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đồng thời khẳng định Iran sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân và văn hóa.

Tổng thống Ahmadinejad cho biết kim ngạch thương mại hai chiều giữa Iran và Trung Quốc đạt 45 tỷ USD và hy vọng sẽ tăng lên mức 200 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Liên quan vấn đề hạt nhân Iran, Tổng thống Ahmadinejad đã giới thiệu các chính sách hạt nhân của nước này và bày tỏ hy vọng có thể xoa dịu căng thẳng về vấn đề này thông qua đàm phán. Iran sẽ nỗ lực hơn nữa và tiếp tục duy trì liên hệ với tất cả các bên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục