Lãnh đạo Việt Nam chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Nepal

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal về vụ tai nạn máy bay xảy ra ngày 15/1 làm 72 người thiệt mạng.
Lãnh đạo Việt Nam chia buồn về vụ tai nạn máy bay tại Nepal ảnh 1Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ rơi máy bay ở Pokhara, Nepal, ngày 16/1/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Được tin vụ tai nạn máy bay tại Nepal xảy ra vào ngày 15/1/2023 làm 72 người thiệt mạng, ngày 17/1/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal.

Ngày 15/1, chiếc máy bay ATR 72 của Hãng hàng không Yeti Airlines khởi hành từ thủ đô Kathmandu của Nepal đã rơi xuống vực sâu ở thị trấn Pokhara và vỡ thành nhiều mảnh.

[Video ghi lại khoảnh khắc cuối trên chiếc máy bay ATR bị rơi ở Nepal]

Cơ quan hàng không dân dụng Nepal cho biết, trước khi rơi, tổ lái đã cố liên lạc với sân bay.

Chiếc máy bay chở 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines Pemba Sherpa xác nhận toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay đều đã thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục