Lãnh sự quán Pháp tại Ấn Độ nhận được thư đe dọa tấn công

Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Bengalore của Ấn Độ đã nhận được thư đe dọa cảnh báo về chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Francois Hollande.
Lãnh sự quán Pháp tại Ấn Độ nhận được thư đe dọa tấn công ảnh 1Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: Reuters)

Lãnh sự quán Pháp tại thành phố Bengalore của Ấn Độ đã nhận được thư đe dọa cảnh báo về chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Nhà lãnh đạo Pháp dự kiến thăm Ấn Độ với tư cách là khách mời chính trong lễ diễu binh Ngày Cộng hòa vào ngày 26/1 tới.

Các nguồn tin cảnh sát cho biết bức thư trên được gửi từ thành phố Chennei song cảnh sát vẫn chưa lần ra được vị trí người gửi.

Trong khi đó, thủ đô New Delhi đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi cơ quan tình báo Ấn Độ cảnh báo về khả năng xảy ra vụ tấn công khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhân dịp lễ Cộng hòa.

Cơ quan an ninh nước này đã cảnh báo IS nhiều khả năng sẽ thực hiện vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Pháp Hollande.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 21/1 thông báo đã bắt giữ 4 người đàn ông bị nghi ngờ có liên hệ với tổ chức IS, do âm mưu tấn công vào các địa điểm chiến lược ở thủ đô New Delhi.

Một sỹ quan cảnh sát cấp cao cho biết 4 đối tượng là thanh niên đã bị bắt ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ, và bị đưa về New Delhi.

Tại thời điểm bị bắt, các đối tượng trên đang đọc các tài liệu tuyên truyền về IS và chế tạo bom./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục