Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tiếp một giáo sư Brazil tại nhà riêng

Báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, đưa tin lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã tiếp thân mật giáo sư người Brazil Frei Betto tại nhà riêng một ngày trước đó.
Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tiếp một giáo sư Brazil tại nhà riêng ảnh 1Lãnh tụ Cuba Fidel Castro. (Nguồn: gamatv.com.ec)

Báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba, ngày 28/1 đưa tin lãnh tụ Cuba Fidel Castro đã tiếp thân mật giáo sư người Brazil Frei Betto tại nhà riêng một ngày trước đó.

Theo Granma, trong buổi tiếp, ông Betto đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa ông và Giáo hoàng Francis I hồi tháng Tư năm ngoái và các hoạt động của ông tại Cuba.

Tuy nhiên, Granma và các cơ quan báo chí chính thống khác của Cuba không đăng ảnh về cuộc gặp gỡ này. Đây là lần thứ hai trong hai ngày qua, lãnh tụ Fidel Castro “xuất hiện” gián tiếp trước công chúng Cuba.

Trước đó, ngày 26/1, truyền hình Cuba đăng bức thư của lãnh tụ Fidel Castro gửi Liên đoàn Sinh viên Đại học (FEU), trong đó nhấn mạnh việc giải quyết xung đột và bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình. Theo lãnh tụ Fidel, mọi biện pháp hòa bình, thương lượng giữa Mỹ và các nước Mỹ Latinh hay các dân tộc khác phải được thực hiện dựa trên nguyên tắc và thông lệ quốc tế.

Bức thư được công bố trong bối cảnh Cuba và Mỹ vừa kết thúc tiến trình đàm phán đầu tiên về bình thường hóa quan hệ diễn ra trong hai ngày 21-22/1 tại thủ đô La Habana. Cuộc đàm phán tập trung vào vấn đề nhập cư và mở lại đại sứ quán ở mỗi nước. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao song phương ngày 17/12/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục