Lãnh tụ tối cao Iran ủng hộ quốc hội bỏ phiếu về thỏa thuận hạt nhân

Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng ủng hộ quốc hội nước này bỏ phiếu về thỏa thuận hạt nhân mới đạt được với các cường quốc thế giới và kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt Tehran.
Lãnh tụ tối cao Iran ủng hộ quốc hội bỏ phiếu về thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Thủ lĩnh tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei. (Nguồn: Dailymail)

Theo Reuters, trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày 3/9, Thủ lĩnh tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã lên tiếng ủng hộ quốc hội nước này bỏ phiếu về thỏa thuận hạt nhân mới đạt được với các cường quốc thế giới, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ hoàn toàn chứ không phải chỉ tạm thời đình chỉ các biện pháp trừng phạt Tehran.

Là nhân vật có tiếng nói cuối cùng đối với toàn bộ chính sách quốc gia của Iran, ông Khamenei nêu rõ: "Không nên gạt quốc hội ra ngoài trong vấn đề thỏa thuận hạt nhân... Tôi không nói là các nghị sỹ phải thông qua hay bác bỏ thỏa thuận này. Đó là quyền quyết định của họ."

Bản thân ông Khamenei chưa công khai tán thành hay lên tiếng phản đối thỏa thuận hạt nhân mới đạt được tại Vienna (Áo) mà chỉ ca ngợi các nỗ lực của nhóm đàm phán Iran.

Tổng thống Hassan Rouhani và các đồng minh của ông đã phản đối một cuộc bỏ phiếu như vậy, cho rằng bước đi đó sẽ tạo ra những nghĩa vụ pháp lý cản trở việc thực thi thỏa thuận này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục