Lào Cai: Xe tải đâm liên hoàn, 4 người thương vong

Xe ôtô tải chạy hướng Yên Bái-Lào Cai đâm vào sau xe chở khách rồi lao vào một xe đầu kéo và 2 xe môtô khiến 1 người chết, 3 người bị thương.
Thượng tá Hoàng Văn Sao, Phó Trưởng Công an huyện Bảo Yên, Lào Cai cho biết: Vào khoảng 9 giờ ngày 19/4, tại km 172 + 600 Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Thượng Hà đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 1 người, bị thương 3 người.

Ngoài ra, tai nạn giao thông còn làm 3 xe ôtô, 2 xe gắn máy bị hư hỏng, gây ách tắc giao thông cho đến 14 giờ cùng ngày mới được giải tỏa.

Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, xe ôtô tải biển kiểm soát 89C-01445 do Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1982, trú quán tại Bình Giang (Hải Dương) điều khiển chạy hướng Yên Bái-Lào Cai. Đến đoạn km 172 + 600 Quốc lộ 70, xe đang xuống dốc thì đâm vào sau xe chở khách biển kiểm soát 30P-3124, do Phạm Hồng Phú, ở thị trấn Phố Ràng, Bảo Yên, điều khiển. Tiếp đó lao đâm vào cạnh sườn bên trái xe đầu kéo biển kiểm soát 14P-2821, do Trần Văn Quyết trú quán tại Móng Cái (Quảng Ninh) điều khiến chạy cùng chiều hướng Lào Cai-Yên Bái, rồi tiếp tục đâm vào 2 xe môtô và lao xuống rãnh đường mới chịu dừng lại.

Vụ tai nạn giao thông đã dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng: anh Phạm Lục Tùng, sinh năm 1991, trú quán tại bản Mai 4, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên điều khiển xe môtô biển kiểm soát 24Y1 - 3764 chết ngay tại chỗ, còn vợ là Hoàng Thị The bị thương nặng phải chuyển lên viện tỉnh cấp cứu. Hai bố con Sùng Seo Lấu và Sùng Thị Thơm đi trên xe mô tô biển kiểm soát 24R1-3615 cũng bị đa chấn thương.

Quốc lộ 70 tính từ Ngã ba Đoan Hùng lên Lào Cai dài trên 200km; trong đó, qua các huyện Yên Bình, Lục Yên (Yên Bái) dài trên 80km và qua 2 huyện Bảo Yên, Bảo Thắng (Lào Cai) dài trên 100km. Các địa phương trên nối với nhau chỉ bằng một con đường độc đạo là quốc lộ 70. Tuyến đường này có nhiều cua gấp và dốc núi quanh co, khuất tầm nhìn. Các phương tiện tham gia giao thông ngày càng nhiều, người điều khiển phương tiện giao thông nếu thiếu tập trung là có thể đưa xe đi chệch hướng, tự gây tai nạn hoặc gây tai nạn cho người khác.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Sao, mặc dù lực lượng công an huyện và tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác tuần tra, xử phạt xe chở hàng quá khổ quá tải, phóng nhanh vượt ẩu và vi phạm các quy định khác, nhưng thời gian qua đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ này. Do trên tuyến kéo dài và xa trung tâm các huyện, thành phố và chưa bố trí những trạm cứu hộ, nên công tác giải tỏa giao thông của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi xảy ra tai nạn./.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục