Lào chi 23 triệu USD xây các kho dự trữ gạo trên cả nước

Lào có kế hoạch đầy tham vọng xây dựng các kho dữ trữ gạo nhà nước ở miền Trung, miền Nam và miền Bắc nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp.
Lào chi 23 triệu USD xây các kho dự trữ gạo trên cả nước ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn KPL của Lào ngày 30/6 đưa tin Lào sẽ xây dựng các kho dự trữ gạo trên khắp cả nước trong những tháng tới.

KPL dẫn lời một quan chức cấp cao nêu rõ Lào có kế hoạch đầy tham vọng xây dựng các kho dữ trữ gạo nhà nước ở miền Trung, miền Nam và miền Bắc nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp.

Theo kế hoạch, các kho dự trữ gạo sẽ được xây dựng ở tỉnh Xekong (cách thủ đô Vientiane khoảng 530km về phía Đông Nam), tỉnh Xieng Khuang (cách thủ đô Vientiane khoảng 180km về phía Đông Bắc) và Vientiane.

Tổng chi phí xây dựng các kho này ước tính hơn 188 tỷ kip (tương đươnghơn 23 triệu USD). Công tác xây dựng dự kiến bắt đầu trong khoảng 2-3 tháng tới.

Ngoài ra, Lào cũng dự kiến sẽ xây dựng một số cơ sở bên trong các nhà kho như trạm cân và văn phòng làm việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục