Lào, Cuba mở rộng hợp tác, tăng cường quan hệ song phương

Chủ tịch Choummaly Sayasone khẳng định Lào sẽ tiếp tục hợp tác với Cuba để phát triển và làm phong phú mối quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác một cách hiệu quả hơn.
Lào, Cuba mở rộng hợp tác, tăng cường quan hệ song phương ảnh 1Chủ tịch Choummaly Sayasone tiếp bà Lazara Mercedes Lopez Acea. (Nguồn: Hoàng Chương/Vietnam+)

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Cuba, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba do bà Lazara Mercedes Lopez Acea, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Chính phủ Cuba, Bí thư thứ nhất Thành ủy Havana dẫn đầu đã đến thăm chính thức Lào trong ba ngày từ 17-19/9.

Ngày 18/9, Đoàn đã được Tổng Bí thư đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Choummaly Sayasone và Chủ tịch Quốc hội Bà Pany Yathotou tiếp.

Các nhà lãnh đạo Lào đánh giá cao chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị đồng chí anh em thân thiết giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước Lào và Cuba.

Lãnh đạo Đảng, chính phủ Lào cũng giới thiệu với Đoàn về tình hình xây dựng và phát triển đất nước Lào trong những năm gần đây và bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em đã dành cho Lào sự giúp đỡ to lớn trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Ông Choummaly Sayasone khẳng định Lào sẽ tiếp tục hợp tác với Cuba để phát triển và làm phong phú mối quan hệ song phương, đồng thời mở rộng hợp tác một cách hiệu quả hơn.

Về phần mình, bà Lazara Mercedes Lopez Acea bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn của Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và chúc Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được những thành tựu to lớn hơn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước; chúc mừng Lào tổ chức thành công hội nghị AIPA lần thứ 35.

Cùng ngày, bà Lazara Mercedes Lopez Acea và Đoàn đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Lào do ông Bounpone Bouttanavong, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn và làm việc với Thành ủy và Chính quyền thành phố Vientiane.

Hai bên thông báo cho nhau về tình hình nổi bật của mỗi nước, hoạt động của mỗi đảng và trao đổi thúc đẩy hợp tác song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục