Lào đầu tư hơn 60 triệu USD mở rộng sân bay quốc tế Wattay

Ngày 28/12, Lào tổ chức lễ khởi công mở rộng sân bay quốc tế Wattay, với tổng mức đầu tư 61 triệu USD, sử dụng nguồn vốn viện trợ với lãi suất thấp của Chính phủ Nhật.
Lào đầu tư hơn 60 triệu USD mở rộng sân bay quốc tế Wattay ảnh 1(Nguồn: panoramio.com)

Ngày 28/12, Lào đã tổ chức lễ khởi công mở rộng sân bay quốc tế Wattay, với tổng mức đầu tư 61 triệu USD.

Dự án mở rộng sân bay quốc tế Wattay sử dụng nguồn vốn viện trợ với lãi suất thấp của Chính phủ Nhật Bản dành cho Lào.

Các hạng mục công trình được mở rộng gồm: Nhà ga hành khách quốc tế, đường băng và khu đỗ xe; lắp đặt thiết bị phục vụ nhà ga, phục vụ công tác bảo đảm an ninh....

Dự án dự kiến thi công trong vòng 32 tháng, và sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm 2018.

Sau khi đưa vào sử dụng, sân bay Wattay sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu quá cảnh của một số chuyến bay qua Lào, mà còn đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng lượng khách quốc tế đến Lào trong những năm gần đây, đặc biệt khi Cộng đồng ASEAN được ra đời.

Theo Thứ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Bunchan Sinthavong, trong năm 2015, sân bay quốc tế Wattay đón nhận hơn 1,1 triệu lượt khách, so với năm 2011 chỉ có hơn 500.000 lượt khách và dự kiến đến năm 2028 sẽ tăng lên gần 3 triệu lượt khách mỗi năm.

Do vậy, việc xây dựng một nhà ga quốc tế lớn hơn là điều hết sức cần thiết và sẽ đem lại lợi ích lớn cho nền kinh tế cũng như cho ngành du lịch của Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục