Lao động Việt Nam tiếp tục sang Hàn Quốc làm việc

Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Hàn Quốc vẫn tiếp tục nhận lao động Việt Nam đủ điều kiện sang làm việc.
Cục Quản lý lao động ngoài nước vừa thông báo, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9/2011 là 7.001 lao động.

Trong đó, thị trường Đài Loan 3.559 lao động, Malaysia 824 lao động, Nhật Bản 751 lao động, Hàn Quốc 430 lao động, Ả rập Xê út 397 lao động, Lào 382 lao động, Campuchia 341 lao động, Macao 131 lao động, Các tiểu vương quốc Ả Rập 96 lao động, Cộng hòa Síp 65 lao động, Liên Bang Nga 25 lao động.

Như vậy, tổng số lao động đưa đi trong 9 tháng năm 2011 là 67.531 lao động. Trong đó, thị trường Đài Loan dẫn đầu với 27.232 lao động, tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với 14.564 lao động, Malaysia 7.488 lao động, Nhật Bản 4.921 lao động, Ả rập Xê út 3.186 lao động, Lào 3.111 lao động, Campuchia 2.093 lao động, Macao 1.415 lao động, Các tiểu vương quốc Ả Rập 963 lao động, Cộng hòa Síp 508 lao động, Israel 278 lao động, Algeria 204 lao động và các thị trường khác là 1.568 lao động…

Tình trạng cư trú bất hợp pháp và chuyển chủ sử dụng vì lý do không chính đáng của lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc gia tăng trong thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình hợp tác lao động giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, Hàn Quốc vẫn tiếp tục tiếp nhận những lao động Việt Nam đủ điều kiện sang làm việc.

Mặc dù kỳ kiểm tra tiếng Hàn dành cho lao động Việt Nam dự kiến tổ chức vào ngày 7/8 vừa qua đã bị tạm dừng, nhưng đối với số lao động đã đạt yêu cầu trong các kỳ kiểm tra tiếng Hàn năm 2010, đã có hồ sơ chuyển lên mạng và thời hạn hồ sơ vẫn còn hiệu lực thì vẫn được các chủ sử dụng Hàn Quốc lựa chọn để sang làm việc tại thị trường này.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết, hiện nay, hàng tuần vẫn có các chuyến bay đưa lao động Việt Nam sang Hàn Quốc làm việc và nhiều lao động đã có chứng chỉ tiếng Hàn vẫn đang tham gia khóa học giáo dục định hướng trước khi đi và làm các thủ tục xuất cảnh theo chương trình EPS.

Cụ thể, số lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc trong tháng 8 là 593 người và tháng 9 là 430 người./.

Hồng Kiều (Vietnnam+)

Tin cùng chuyên mục