Lào hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm tới xuống 7,3%

Truyền thông Lào đưa tin dự báo tăng trưởng kinh tế năm tới của Lào đã được điều chỉnh xuống 7,3%, từ mức dự đoán tăng 7,5% đưa ra trước đó.
Lào hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm tới xuống 7,3% ảnh 1Đường phố ở Vientiane, Lào. (Nguồn: alamy.com)

Truyền thông Lào đưa tin dự báo tăng trưởng kinh tế năm tới của Lào đã được điều chỉnh xuống 7,3%, từ mức dự đoán tăng 7,5% đưa ra trước đó.

Kinh tế Lào đã tăng trưởng xấp xỉ 6,9% trong vòng 12 tháng qua.

Tuy nhiên, theo thời báo Vientiane Times, đất nước Đông Nam Á này cần phải làm nhiều việc hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng trưởng thời gian tới, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại với nhiều bất ổn.

Việc điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP được đưa ra sau cuộc họp hàng tháng mới nhất của Nội các Lào, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thongloun Sisoulith.

Cuộc họp cuối tuần qua tại Vientiane đã thảo luận các vấn đề hậu thuẫn trên nguyên tắc cho việc sửa đổi Luật Khuyến khích đầu tư, Truyền thông, được kỳ vọng sẽ trình lên Quốc hội Lào xem xét vào cuối năm nay.

Cuộc họp cũng bàn thảo các phương cách ứng phó với thiên tai, trong đó có lũ lụt và dịch châu chấu tấn công mùa màng ở một số tỉnh phía Bắc nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục