Lào họp báo về kết quả hội nghị bộ trưởng giáo dục ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ tám (ASED 8) ghi nhận và trao đổi về quan điểm và các nội dung then chốt của Tầm nhìn ngành giáo dục sau 2015 sẽ được dùng để tham khảo.
Lào họp báo về kết quả hội nghị bộ trưởng giáo dục ASEAN ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phankham Viphavanh (giữa) chủ trì họp báo. (Ảnh: Hoàng Chương/Vietnam+)

Chiều 12/9, tại Vientiane, ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục và Thể thao Lào đã tổ chức hợp báo về kết quả Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ tám (ASED 8) và các Hội nghị liên quan như Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN + 3 lần thứ hai (APT EMM 2) và Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục Cấp cao Đông Á lần thứ hai (EAS EMM 2).

Phó Thủ tướng Phankham Viphavanh cho biết, Hội nghị ASED 8 đã nghe báo cáo ASEAN về tình hình giáo dục 2013 (ASOER 2013) do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ tại phiên khai mạc ASED 8; thông qua Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) để sử dụng làm tài liệu hướng dẫn cho các nước thành viên ASEAN áp dụng một cách tự nguyện.

Hội nghị ghi nhận và trao đổi về quan điểm và các nội dung then chốt của Tầm nhìn ngành giáo dục sau 2015 sẽ được dùng để tham khảo; ghi nhận những nỗ lực của các quan chức cấp cao giáo dục ASEAN trong việc thành lập Nhóm chuyên trách chung cùng với Ban Thư ký Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) nhằm xây dựng thành công Kế hoạch công tác giáo dục ASEAN 5 (2016-2020); hài lòng ghi nhận Chương trình trao đổi sinh viên ASEAN (ASEP), và Báo cáo về tiến độ hoạt động của Mạng lưới trong đại học ASEAN (AUN) và Dự án mạng lưới hợp tác các trường đại học kỹ thuật Đông Nam Á (AUN/SEED-Net).

Hội nghị ASED 8 đã thông qua Tuyên bố chung của Hội nghị gồm chín điểm.

Về kết quả của APT EMM 2, Hội nghị ghi nhận những sáng kiến cập nhật trong Kế hoạch hành động Giáo dục ASEAN + 3 giai đoạn 2010-2017 và khuyến khích các nước thành viên mở rộng nỗ lực thực hiện kế hoạch này một cách thành công như dự kiến; nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các chương trình trao đổi sinh viên, giáo dục và đào tạo lỹ thuật và nghề (TVET) và các lĩnh vực khác cùng có lợi. Hội nghị thông qua Tuyên bố chung gồm 14 điểm.

Hội nghị EAS EMM 2 ghi nhận việc thông qua Kế hoạch hành động về việc thực hiện Tuyên bố Phnom Penh về Sáng kiến phát triển Cấp cao Đông Á (EAS) giai đoạn 2014-2015; ghi nhận 15 dự án hợp tác trong Kế hoạch hành động Giáo dục EAS 2011-2015; thông qua việc triệu tập hội nghị đặc biệt của Quan chức cấp cao Giáo dục EAS vào năm 2015 để đề ra tầm nhìn đối với EAS EMM sau 2015. Hội nghị thông qua Tuyên bố chung gồm 13 điểm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phankham Viphavanh nêu rõ, trong hai năm qua (2014-2015), với cương vị Chủ tịch, Lào đã đóng góp một cách xây dựng và tham gia tích cực vào việc phát triển giáo dục trong nước, trong khối ASEAN và với các nước thành viên khác nhằm đảm bảo cho Hội nhập kinh tế ASEAN 2015.

Năm 2016, Malaysia sẽ nhận cương vị Chủ tịch và sẽ đăng tổ chức ASED 9, APT EMM 3, EAS EMM 3 và các hội nghị liên quan khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục