Lào trao 257.000 USD hỗ trợ khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn

Ngày 6/5, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Lào trao cho Đại sứ Việt Nam ở Lào số tiền 257.000 USD để hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Nam.
Lào trao 257.000 USD hỗ trợ khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn ảnh 1Quang cảnh buổi trao số tiền. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Ngày 6/5, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Sunthone Saychac đã trao cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng số tiền 257.000 USD để hỗ trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh miền Nam Việt Nam.

Đây là số tiền quyên góp được từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức đoàn thể Lào.

Tại lễ trao nhận, bà Sunthone Saychac cho biết Lào sẽ tiếp tục xả nước từ các đập thủy điện; các cơ quan, đoàn thể, địa phương của Lào tiếp tục tổ chức quyên góp ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai.

Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ thể hiện quan hệ gắn bó, hữu nghị, gần gũi giữa Chính phủ hai nước nói riêng mà còn thể hiện tình cảm sâu đậm giữa nhân dân hai nước nói chung.

Hai nước thường xuyên ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, trong đó có việc khắc phục hậu quả thiên tai. Gần đây, vào tháng Ba vừa qua, Lào đã quyết định tăng mức xả nước trên các đập thủy điện trên dòng nhánh sông Mekong để chia sẻ với những khó khăn do hạn hán và xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Trước đó vào tháng 10/2010, Chính phủ Lào đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 100.000 USD để khắc phục hậu quả thiệt hại do lũ lụt gây ra tại miền Trung Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bunnhang Volachit cũng đã khẳng định Lào sẽ làm mọi việc để chia sẻ với Việt Nam những khó khăn, thiên tai mà Việt Nam đang hứng chịu. Tất cả sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu trên của nhân dân Lào anh em dành cho nhân dân Việt Nam thể hiện sinh động mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai dân tộc.

Về việc này, ngày 7/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi thư tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào Salomsay Kommasit thay mặt Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Lào anh em về nghĩa cử cao đẹp nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục