Lào và Trung Quốc ký kết mở rộng hợp tác kinh tế

Thứ trưởng Bộ Công-Thương Lào và Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc ký bốn thỏa thuận về mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại.
Cuối tuần qua, bà Khemmani Pholsena, Thứ trưởng Bộ Công-Thương Lào và ông Chung Sơn, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc đang ở thăm Lào đã ký bốn thỏa thuận về mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước.

Các thỏa thuận trên bao gồm Trung Quốc giúp Lào tiến hành nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Trung tâm hội nghị quốc tế ở thủ đô Vientiane để chuẩn bị cho việc Lào đăng cai Hội nghị Á-Âu (ASEM) vào cuối năm tới; Trung Quốc giúp Lào tổ chức hội thảo về nguồn nhân lực với các chủ đề như việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới và thương mại song phương giữa Lào và Trung Quốc; Hai thỏa thuận về việc ngân hàng xuất-nhập khẩu của Trung Quốc cho Lào vay tiền để mua thiết bị hệ thống quan sát và quản lý không phận và xây dựng dự án tưới tiêu Nậm Mang 3.

Trước lễ ký các thỏa thuận nói trên, Thứ trưởng Trung Quốc Chung Sơn cũng đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng thường trực chính phủ kiêm Chủ tịch Phân ban hợp tác Lào-Trung Quốc Somsavad Lengsavath.

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đề nghị Trung Quốc tăng cường nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Lào, hợp lý hóa các thủ tục xuất-nhập khẩu nhằm thúc đẩy lượng lưu thông hàng hóa.

Thứ trưởng Chung Sơn cho rằng hai bên cần tiến hành các cuộc hội đàm để thảo luận một cách chi tiết về việc hợp lý hóa các thủ tục xuất-nhập khẩu. Ông cũng nhấn mạnh Trung Quốc rất coi trọng các mối quan hệ song phương với Lào và đang xem xét một cách đầy đủ nhất các dự án hợp tác Lào đã đề nghị.

Theo báo cáo của Bộ Công-Thương Lào, kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Lào và Trung Quốc năm 2010 đạt trên 1 tỷ USD, tăng hơn 40% so với năm trước đó. Trong đó nhập khẩu từ Trung Quốc vào Lào đạt khoảng 484 triệu USD, tăng 28,2%, trong khi xuất khẩu từ Lào sang Trung Quốc đạt 571 triệu USD, tăng 52,5%.

Từ năm 2000 đến 2010, Trung Quốc có 443 dự án đầu tư ở Lào với tổng số vốn 3,6 tỷ USD, đứng thứ 2 về đầu tư nước ngoài ở Lào. Riêng trong năm 2010, Trung Quốc có 16 dự án đầu tư ở Lào, với trị giá 344 triệu USD, là số vốn đầu tư nước ngoài cao nhất trong năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục