Lào-Cuba tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác truyền thống

Chủ tịch nước Lào khẳng định rất coi trọng quan hệ với Cuba anh em và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực ngày càng thiết thực hiệu quả.

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trong khuôn khổ thăm chính thức Lào, chiều 12/9, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone tiếp.

Chủ tịch nước Saynhasone hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn; khẳng định Lào rất coi trọng quan hệ với Cuba anh em và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực ngày càng thiết thực hiệu quả.

Chủ tịch cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba anh em đã giúp đỡ Lào trong lĩnh vực đào tạo và y tế…trong nhiều năm qua và mong muốn trong thời gian tới hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác, đạt kết quả mong đợi.

Bộ trưởng Parrilla cảm ơn Chủ tịch Saynhasone đã dành thời gian tiếp Đoàn, chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Lào thời gian qua, thông báo một số nét nổi bật về tình hình kinh tế xã hội của Cuba, đồng thời khẳng định Cuba sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với Lào bằng thế mạnh sẵn có của mình nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ truyền thống giữa hai nước.

Bộ trưởng Parrilla cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả, cũng như tình cảm đoàn kết của Lào dành cho Cuba trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định quan hệ chính trị hai nước đang rất tốt đẹp và mong muốn hợp tác kinh tế thương mại đầu tư ngày càng phát triển.

Bộ trưởng Parrilla cũng thông báo kết quả hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongloun Sisoulith nhằm thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa hai nước và những vấn đề mà hai bên quan tâm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục