LaoViet Bank và LVI khẳng định thương hiệu tại Lào

Thành quả của LaoViet Bank và LVI góp phần tích cực vào thực thi chính sách tiền tệ tại Lào, thúc đẩy thương mại hai nước phát triển.
Ngày 21/06, tại Vientiane, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LaoVietBank) và Công ty Liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt (LVI) tổ chức lễ kỷ niệm 14 năm thành lập Lao-VietBank (22/06/1999-22/06/2013) và 5 năm thành lập LVI (21/06/2008-21/06/2013).

Tới dự có Thủ tướng Lào Thongsin Thammavong cùng nhiều cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, ông Trần Bắc Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và các đối tác của hai đơn vị.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ông Trần Lục Lang, Phó Tổng Giám đốc BIDV cho biết, sau 14 năm hoạt động, LaoVietBank đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những ngân hàng thương mại có quy mô lớn hoạt động tại thị trường Lào, là một hình mẫu về hợp tác kinh doanh giữa hai nước.

Hiện nay ngân hàng đứng thứ hai về quy mô vốn điều lệ (70 triệu USD), đứng thứ tư về thị phần tổng tài sản; là ngân hàng có hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là phầm mềm lõi ngân hàng (Corebanking) được xem là hiện đại nhất tại Lào hiện nay.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, LaoVietBank luôn đóng vai trò là Ngân hàng đi đầu trong công tác an sinh xã hội tại Lào với hàng loạt chương trình tài trợ, trong đó sự kiện nổi bật gần đây là cam kết tài trợ vốn LaoVietBank cho dự án trùng tu, tôn tạo khu căn cứ địa cách mạng Viêng Xay tại tỉnh Hủa Phăn trị giá lên tới 30 triệu USD vào tháng 3/2013, nhân chuyến thăm và làm việc của hai Thủ tướng Chính phủ Lào và Việt Nam tại các tỉnh Bắc Lào.

LVI sau 5 năm hoạt động sáng tạo,năng động đã trở thành doanh nghiệp bảo hiểm lới thứ 2 tại thị trường Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Thongsin Thammavong đã biểu dương hoạt động hiệu quả của Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt và Công ty liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt tại Lào trong thời gian qua.

Thủ tướng mong muốn mong hai công ty tiếp tục đồng hành phát triển và mở rộng mạng lưới nhiều hơn nữa tại thị trường Lào, cung cấp các sản phẩm ngân hàng và bảo hiểm đa dạng với nhiều tiện ích đáp ứng cho người dân và doanh nghiệp hai nước, trở thành các định chế tài chính vững mạnh tại Lào, xứng đáng là biểu tượng của thành quả hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục