LaoVietBank tổ chức động thổ Khu phức hợp Noongtha ở Vientiane

Khu phức hợp Noongtha rộng gần 4ha, khi hoàn thành sẽ trở thành nơi phục vụ hoạt động đối ngoại, nơi làm việc, học tập và sinh hoạt của các cán bộ BIDV đang công tác tại Lào.
LaoVietBank tổ chức động thổ Khu phức hợp Noongtha ở Vientiane ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh bấm nút khởi công xây dựng dự án. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 12/4, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ động thổ Dự án xây dựng Khu phức hợp Noongtha nằm trong quy hoạch Khu đô thị Noongtha Paradise Land, do Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt (LaoViet Bank) làm chủ đầu tư.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Phankham Viphavanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà, cùng lãnh đạo nhiều ban ngành trung ương và thủ đô Vientiane...

Dự án Khu phức hợp Noongtha nằm trong quy hoạch Dự án nhà ở đô thị Noongtha Paradise Land thuộc Tập đoàn Hà Đô với tổng diện tích gần 75 hécta, có số vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan, cây xanh lên tới 80 triệu USD, trong đó, tổng diện tích Khu phức hợp Noongtha là gần 4 hécta, vốn đầu tư giai đoạn 1 là 15 triệu USD, chia thành 3 khu: Khu văn phòng và văn phòng cho thuê; Khu trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ; Khu nhà khách và nhà ở cán bộ.

Toàn bộ công trình sẽ được thiết kết từ 2-3 tầng, với phong cách kiến trúc hiện đại, kết hợp hài hòa, tương đồng với phong cách kiến trúc của Lào, song vẫn thể hiện được văn hóa kiến trúc của Việt Nam.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành sau 10 tháng xây dựng và sẽ trở thành nơi phục vụ hoạt động đối ngoại, nơi làm việc, học tập và sinh hoạt của các cán bộ BIDV (công ty mẹ của LaoVietBank) đang công tác tại Lào, đồng thời là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho LaoVietBank.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Vân, Ủy viên Hội đồng Quản trị BIDV cho biết dự án này thể hiện tầm nhìn và mong muốn của BIDV nhằm tạo cơ sở vật chất vững chắc cho các hoạt động thương mại của BIDV tại Lào, khẳng định cam kết các hoạt động đầu tư lâu dài của BIDV tại thị trường Lào.

Thay mặt đơn vị thi công dự án, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Chitchalon, ông Somvang Vongvilay, cam kết công ty sẽ tập trung mọi nỗ lực, khả năng để xây dựng công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục