Lắp đặt thiết bị trợ thính cho 2.200 trẻ em

Đoàn Quỹ thính lực Starkey và Quỹ hỗ trợ những người thiệt thòi của Mỹ sẽ lắp đặt thiết bị trợ thính cho 2.200 trẻ em khiếm thính VN.
Hội Việt-Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 25/10 cho biết, trong thời gian từ 21-26/10, Hội đã đón đoàn Quỹ thính lực Starkey (Starkey Hearing Foundation-SHF) và Quỹ hỗ trợ những người thiệt thòi (For Those We left Behind-FTWLB) của Mỹ thăm Việt Nam và làm công tác từ thiện.

Đoàn sẽ lắp đặt khoảng hơn 4.000 thiết bị trợ thính cho 2.200 trẻ em khiếm thính Việt Nam, trong đó, có những trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Cụ thể, trong hai ngày 25-26/10/2009, đoàn sẽ lắp đặt khoảng hơn 1.000 thiết bị cho khoảng 700 trẻ em các tỉnh phía Bắc với tổng chi phí khoảng 700.000 USD tại Làng Hữu nghị Việt Nam, Vân Canh, Xuân Phương, Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, từ ngày 22-23/10/2009, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn của Quỹ Thính lực Starkey đã phối hợp với Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo Thành phố triển khai lắp khoảng 3.000 thiết bị trợ thính cho khoảng 1.500 trẻ em khiếm thính thuộc các tỉnh phía Nam.

Tính đến nay, Quỹ Thính lực Starkey đã hỗ trợ thiết bị trợ thính cho gần 12.200 trẻ em khiếm thính ở Việt Nam.

Chương trình nhân đạo gắn thiết bị trợ thính cho trẻ em khiếm thính các tỉnh phía Bắc lần này do Hội Việt-Mỹ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì và phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam tổ chức triển khai.

Đoàn Quỹ thính lực Starkey gồm 12 người, trong đó có một số giáo sư, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sỹ là các nhà tài trợ, do ông Williams F. Austin, người sáng lập, Chủ tịch của Quỹ Thính lực Starkey làm Trưởng đoàn.

Quỹ Thính lực Starkey do ông William F. Austin thành lập năm 1984 với mục tiêu giúp đỡ bệnh nhân khiếm thính nghèo tại Mỹ, sau đó, chương trình nhân đạo này đã phát triển và mở rộng ra phạm vi quốc tế.

Từ năm 2000, Quỹ đã cử các đoàn chuyên gia thính học và kỹ thuật trợ thính tới hơn 150 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục