Lập hội doanh nghiệp Việt tại Bỉ và Luxembourg

Việc thành lập hội sẽ tạo môi trường hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội trong và ngoài nước.
Ngày 26/12, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg đã chính thức được thành lập.

Đây là một tổ chức xã hội của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg, nhằm huy động mọi nguồn lực của cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp.

Việc thành lập hội sẽ tạo môi trường để hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ.

Hội sẽ có trách nhiệm thông tin cho các hội viên về chủ trương, chính sách của các cơ quan trong nước trong việc phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài trong hợp tác kinh doanh, thương mại, dịch vụ và đầu tư tại Việt Nam; cung cấp thông tin về thị trường, dự báo những biến động về chính sách, môi trường kinh doanh để các doanh nghiệp hội viên bố trí sản xuất, kinh doanh ở trong và ngoài nước.

Hội cũng có nhiệm vụ tập hợp các kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh; làm cầu nối để hội viên nắm bắt cơ hội đầu tư và phát triển sản xuất; hòa giải bất đồng, tranh chấp giữa các hội viên trên tinh thần thương lượng và hợp tác.

Hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm ba người, do ông Phan Ngọc Lân - doanh nhân Việt kiều đầu tiên tại Bỉ được trao tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Phát triển ngành Công thương Việt Nam, làm chủ tịch./.

Thúy Viên (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục