Sẽ lập Trung tâm Vì sự phát triển của phụ nữ ĐBSCL

Lập Trung tâm Vì sự phát triển của phụ nữ ĐBSCL

Trung tâm Vì sự phát triển của phụ nữ khu vực ĐBSCL dự kiến đặt trên địa bàn quận Cái Răng với diện tích đất xây dựng là 2,3ha.
Chiều 2/7, tại thành phố Cần Thơ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các Sở, ngành trên địa bàn thành phố Cần Thơ để thành lập Trung tâm Vì sự tiến bộ của phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đặt tại thành phố Cần Thơ.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Ủy viên đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Gia đình-Xã hội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, việc thành lập Trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng thiết thực của chị em phụ nữ thành phố Cần Thơ và 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo chức năng chăm lo phụ nữ, hỗ trợ chị em có kiến thức chăm lo hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con tốt, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, sản xuất.

Đặc biệt, Trung tâm sẽ hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ, cung cấp kiến thức kỹ năng về mọi mặt, góp phần phát triển nguồn nhân lực cho phụ nữ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện cho phụ nữ khu vực tham gia và làm tốt công tác xã hội, thực hiện bình đẳng giới.

Trung tâm dự kiến đặt trên địa bàn quận Cái Răng với diện tích đất xây dựng là 2,3ha và nguồn vốn bố trí triển khai xây dựng trong năm nay là 20 tỷ đồng.

Sự cần thiết để thành lập Trung tâm Vì sự tiến bộ của phụ nữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long còn ở chỗ thực trạng phụ nữ trong khu vực đang có trình độ học vấn thấp, tỷ lệ thất nghiệp của lao động nữ trong khu vực còn cao, đặt biệt là tỷ lệ lấy chồng nước ngoài cao nhất cả nước.

Tại buổi hội thảo, đại diện các sở, ngành của thành phố Cần Thơ đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào đề án như sự cần thiết để thành lập Trung tâm; chức năng, nhiệm vụ, quy mô, đối tượng phục vụ của trung tâm...

Đặc biệt, các chức năng đào tạo dạy nghề của Trung tâm cần đa dạng, mới mẻ và phải đáp ứng nhu cầu việc làm thiết thực cho chị em phụ nữ để tránh trùng lặp với các Trung tâm đào tạo, dạy nghề khác đang nằm trên địa bàn thành phố./.

Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục