Lật thuyền khiến 4 học sinh chết đuối và mất tích

Một vụ lật thuyền đã xảy ra tại bến sông Vĩnh Phước, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, làm 4 học sinh bị chết đuối và mất tích.
Khoảng 13 giờ ngày 7/2, một vụ lật thuyền đã xảy ra tại bến sông Vĩnh Phước, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, làm 4 học sinh bị chết đuối và mất tích.

Sau khi dự liên hoan tại nhà một người bạn, cả 14 học sinh, chủ yếu là lớp 12C12 của trường Trung học phổ thông Ba Gia xuống thuyền của những người hàng xóm qua bên kia sông Trà Khúc thuộc huyện Tư Nghĩa chơi, nhưng không may thuyền bị lật và bị chìm.

Người dân trong khu vực đã kịp thời cứu vớt được 10 em, 4 em còn lại bị chìm dưới sông.

Lực lượng cứu hộ của xã Tịnh Sơn cùng nhiều người dân ven sông Trà Khúc đã tập trung tìm kiếm nhưng đến chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới vớt được xác hai em là Nguyễn Thị Hồng Vân, trú ở xã Tịnh Đông và em Phan Thị Kim Phượng, trú ở xã Tịnh Sơn.

Hai em còn lại là Nguyễn Thị Ninh ở xã Tịnh Bắc và Đào Duy Nguyên ở xã Tịnh Minh mất tích đang được các lực lượng cứu hộ của địa phương và của Tỉnh đội Quảng Ngãi tích cực tìm kiếm./.

Nguyễn Đăng Lâm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục