Lật thuyền tại cửa biển Chu Mới khiến một ngư dân mất tích

Trong lúc dùng thuyền thúng ra cửa biển Chu Mới thuộc cảng Chân Mây để bủa lưới đánh bắt cá, do phương tiện nhỏ, lại gặp lúc biển động, thuyền bị lật làm hai ngư dân bị rơi xuống biển.
Lật thuyền tại cửa biển Chu Mới khiến một ngư dân mất tích ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Vào sáng 17/12, trong lúc dùng thuyền thúng ra cửa biển Chu Mới thuộc cảng Chân Mây để bủa lưới đánh bắt cá nhưng do phương tiện nhỏ, lại gặp lúc biển động, thuyền bị lật làm hai ngư dân bị rơi xuống biển.

Hai ngư dân trên thuyền là anh Nguyễn Quang Đình (35 tuổi) và Nguyễn Quang Hiền (38 tuổi) thường trú tại thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trong hai người, chỉ riêng anh Hiền biết bơi nhưng vì ở cự ly xa bờ nên đành bất lực khi thấy anh Đình chìm xuống biển.

Anh Hiền cố sức bơi được vào bờ và được hồi sức cấp cứu kịp thời nên hiện đã qua cơn nguy hiểm.

Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc cho biết đến cuối giờ chiều 17/12, ngư dân gặp nạn trên biển vẫn chưa được tìm thấy.

Mặc dù mưa to, gió lớn nhưng chính quyền xã Lộc Vĩnh và các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm.

Hiện, trên tuyến bờ biển dài khoảng 12km rất đông các lực lượng bao gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây và các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân thuyền bị lật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục