Lật xe khách tại Lào Cai: Còn 21 trường hợp phải nằm điều trị

Chiều 16/3, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết liên quan đến vụ lật xe khách, trong số 31 người được đưa về Bệnh viện còn 21 trường hợp đang phải nằm điều trị.
Lật xe khách tại Lào Cai: Còn 21 trường hợp phải nằm điều trị ảnh 1Lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Chiều 16/3, ông Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho biết trong số 31 người được đưa về Bệnh viện trong sáng cùng ngày sau vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm lật xe khách tại xã Trung Chải, huyện Sa Pa, hiện còn 21 trường hợp đang phải nằm điều trị, 10 người đã xuất viện do chỉ bị xây xát nhẹ.

Trường hợp nặng nhất là nạn nhân Lô Hữu Dân, sinh năm 1964, quốc tịch Trung Quốc, bị đa chấn thương nặng, sau quá trình cấp cứu tạm thời qua cơn nguy kịch đã được đưa về Trung Quốc điều trị.

Hầu hết các nạn nhân còn nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau.

Trưa 16/3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương thay mặt lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân và chỉ đạo các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập trung chăm sóc, điều trị cho các nạn nhân sớm hồi phục.

Như tin Vietnam​+ đã đưa, sáng 16/3, trên Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Trung Chải, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm lật một chiếc xe khách chở khoảng 40 người (chủ yếu là khách du lịch) đang trên đường từ Sa Pa về Lào Cai.

Hậu quả vụ tai nạn làm một người đi xe máy tử vong tại chỗ và chiếc xe khách bị lật ngang ra đường làm 31 người phải nhập viện (thông tin ban đầu là 5 người nhập viện)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục