Latvia để ngỏ khả năng cử binh sỹ tới Iraq hỗ trợ chống IS

Ngày 2/11, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Latvia Kaspars Galkins cho biết bộ này đang cân nhắc khả năng cử binh sỹ tới Iraq để hỗ trợ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Latvia để ngỏ khả năng cử binh sỹ tới Iraq hỗ trợ chống IS ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wideopenspaces.com)

Theo Sputniknews, ngày 2/11, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Latvia Kaspars Galkins cho biết bộ này đang cân nhắc khả năng cử binh sỹ tới Iraq để hỗ trợ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trước báo giới, ông Galkins nói: "Bất luận thế nào, các chính trị gia cũng sẽ quyết định về việc Latvia tham gia chiến dịch này."

Theo ông Galkins, tuy vai trò chiến đấu của Latvia là không mấy nổi bật, song giới chuyên gia nước này có thể hỗ trợ các đơn vị nước sở tại chống khủng bố.

Latvia là thành viên của Liên minh châu Âu và cũng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ năm 2004.

Các quân nhân Latvia từng tham gia các chiến dịch tại Iraq, Afghanistan và các quốc gia Balkan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục