Latvia đưa ra những ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU tới

Những ưu tiên mà Latvia đưa ra gồm chương trình Đối tác phương Đông của EU, quan hệ hợp tác giữa EU với các nước khu vực Trung Á và những thách thức đe dọa tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên.
Latvia đưa ra những ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch EU tới ảnh 1Tổng thống Latvia Andris Berzins. (Nguồn: en.rian.ru)

Ngày 14/11, tại thủ đô Riga của Latvia, Tổng thống nước này Andris Berzins đã tiếp Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Federica Mogherini đang ở thăm, thảo luận những ưu tiên của Latvia trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU), dự kiến bắt đầu từ tháng 1/2015.

Những ưu tiên mà Tổng thống Berzins đưa ra gồm chương trình Đối tác phương Đông của EU, quan hệ hợp tác giữa EU với các nước khu vực Trung Á và những thách thức đe dọa tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên liên minh.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận những diễn biến hiện nay ở Ukraine và tình hình an ninh ở châu Âu nói chung.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Latvia, bà Mogherini Mogherini cũng đã gặp Thủ tướng và Ngoại trưởng nước chủ nhà.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu đã công bố đánh giá bày tỏ hài lòng với tình hình tài chính của Latvia sau khi nước này nhận gói hỗ trợ tài chính của EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong giai đoạn 2009-2011.

Bản đánh giá của EC nêu rõ Latvia đã kiểm soát được ngân sách, đạt mục tiêu thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm nay và hướng tới năm sau, các hoạt động tài chính minh bạch, vững chắc.

Chính phủ đã củng cố hệ thống tư pháp trong khi đẩy mạnh cuộc chiến chống nạn trốn thuế.

EC sẽ tham vấn các nước thành viên EU trước khi quyết định ngừng giám sát tài chính Latvia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục