Lầu Năm Góc: Afghanistan có lộ trình mới phá vỡ bế tắc với Taliban

Chính phủ Afghanistan đang trong giai đoạn đầu của việc phát triển một "lộ trình" mới cho việc phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân Taliban.
Lầu Năm Góc: Afghanistan có lộ trình mới phá vỡ bế tắc với Taliban ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch chống IS tại Tora Bora. (Ảnh: THX/TTXVN)

AP đưa tin, Lầu Năm Góc cho biết chính phủ Afghanistan đang trong giai đoạn đầu của việc phát triển một "lộ trình" mới cho việc phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường giữa các lực lượng chính phủ với phiến quân Taliban.

Theo kế hoạch được nêu rõ trong báo cáo trình lên quốc hội, Kabul sẽ tái cơ cấu và gần như tăng gấp đôi lực lượng an ninh của Afghanistan.

[Afghanistan: 8 lính thiệt mạng trong vụ tấn công gần căn cứ Mỹ]

Kế hoạch này cũng sẽ cải thiện vai trò lãnh đạo của quân đội, tăng cường khả năng chiến đấu của lục quân và không quân và đối phó với nạn tham nhũng của các quan chức.

Bản báo cáo không đề cập đến chiến lược của Mỹ cho cuộc chiến ở Afghanistan, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết sẵn sàng công bố kế hoạch này vào tháng Bảy tới.

Bản báo cáo cũng cáo buộc Pakistan tiếp tục cung cấp nơi ẩn nấp cho các phần tử nổi dậy Taliban, trong đó có mạng lưới Haqqani./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục