Lầu Năm Góc chưa quyết định điều chỉnh binh sỹ ở Afghanistan

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/3, chính quyền Obama chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc có gia tăng binh sỹ Mỹ chống lại phiến quân Taliban ở Afghanistan hay không.
Lầu Năm Góc chưa quyết định điều chỉnh binh sỹ ở Afghanistan ảnh 1Ảnh minh hoa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/3 cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc liệu có gia tăng số binh sỹ Mỹ nhằm chống lại phiến quân Taliban đang trỗi dậy ở Afghanistan hay không.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter muốn dành cho Trung tướng John Nicholson - chỉ huy các lực lượng quốc tế tại Afghanistan - thêm thời gian để đánh giá tình hình thực địa và đưa ra đề xuất trước khi chính quyền Obama quyết định.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Peter Cook nói: “Hãy để cho Tướng Nicholson một cơ hội nắm bắt tình hình chiến trường, tìm hiểu xem liệu ở đó có cần một sự điều chỉnh hay không.”

Số binh sỹ Mỹ hiện diện tại Afghanistan dự kiến sẽ được cắt giảm từ 9.800 người xuống 5.500 người, bắt đầu từ tháng 1/2017.

Sứ mệnh chiến đấu của Mỹ và NATO tại Afghanistan đã chính thức kết thúc từ tháng 12/2014, song kể từ thời điểm đó Taliban đã giành được những lợi thế đáng kể trước 350.000 binh sỹ và cảnh sát Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục