Lầu Năm Góc cố ý "thủ tiêu" báo cáo về chi tiêu lãng phí 125 tỷ USD

Lầu Năm Góc đã cố ý che giấu một báo cáo nội bộ, trong đó cho thấy cơ quan này lãng phí 125 tỷ USD, do lo ngại Quốc hội Mỹ có thể cắt giảm ngân sách.
Lầu Năm Góc cố ý "thủ tiêu" báo cáo về chi tiêu lãng phí 125 tỷ USD ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ở Washington, DC. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn nguồn tin từ tờ Washington Post mới đây cho biết Lầu Năm Góc đã cố ý che giấu một báo cáo nội bộ, trong đó cho thấy cơ quan này lãng phí 125 tỷ USD, do lo ngại Quốc hội Mỹ có thể cắt giảm ngân sách.

Bản báo cáo dài 77 trang, được công bố hồi tháng 1/2015, do các lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ đạo thực hiện nhằm mục đích cắt giảm chi tiêu quân sự và tái đầu tư vào tất cả các khoản tiết kiệm.

Đồng thời, báo cáo phát hiện ra việc lãng phí hơn dự kiến và tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đã tiến hành một loạt điều chỉnh, vốn sẽ cắt giảm 125 tỷ USD trong chi tiêu của 5 năm tới.

Ông Robert Stein, cựu quan chức về quốc phòng và là cố vấn tham gia soạn thảo báo cáo, nói trên cho biết "tất cả phàn nàn rằng họ không có tiền" và "chúng tôi đã đề xuất cách thức để tiết kiệm một số lượng tiền lớn."

Tuy nhiên, một số lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại rằng những phát hiện này có thể đi ngược lại tuyên bố nói rằng quân đội đang hết tiền và cho Quốc hội một lý do để cắt giảm thêm ngân sách liên quan đến Bộ này. Do vậy, họ đã ngay lập tức "thủ tiêu" báo cáo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục