Lầu Năm Góc đánh giá cao năng lực chiến đấu của quân đội Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 15/10 tuyên bố các binh sỹ Mỹ cần sẵn sàng đối phó trước năng lực chiến đấu của quân đội Nga.
Lầu Năm Góc đánh giá cao năng lực chiến đấu của quân đội Nga ảnh 1 Lực lượng quân đội Nga tham gia cuộc diễu binh nhân Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 15/10 tuyên bố các binh sỹ Mỹ cần sẵn sàng đối phó trước năng lực chiến đấu của quân đội Nga.

Tại hội nghị thường niên của quân đội Mỹ, ông Hagel nhận định: “Những yêu cầu đối với quân đội sẽ phức tạp hơn và đa dạng hơn. Nguy cơ đe dọa từ những kẻ khủng bố và quân nổi dậy sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài. Tuy nhiên, chúng ta cũng sẽ phải đối phó với một nước Nga theo chủ nghĩa xét lại đang đứng kề bên ngưỡng cửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), với lực lượng quân đội hiện đại và năng lực chiến đấu của họ."

Theo ông Hagel, quân đội Mỹ sẽ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đương đầu với bất kỳ hình thức đe dọa nào với nền an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Hagel nêu rõ: “Chúng ta không thể đoán biết những xung đột, thử thách hoặc nguy hiểm nào sẽ chờ đợi chúng ta trong 100 năm hoặc thậm chí chỉ sau 10 năm nữa. Chúng ta cũng không thể nói là lịch sử sẽ lặp lại hay tất cả sẽ đi theo một cách mới nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với những tình huống bất ngờ và bất ổn. Đó chính là trách nhiệm quan trọng nhất của địa vị dẫn đầu"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục