Lầu Năm Góc: Khả năng đánh chặn ICBM của Mỹ đã được cải thiện

Sau vụ thử thành công vào tháng 5 vừa qua, Lầu Năm Góc đã nâng cấp đánh giá khả năng bảo vệ đất nước trước các tên lửa đạn đạo liên lục địa đang hướng tới lãnh thổ nước này.
Lầu Năm Góc: Khả năng đánh chặn ICBM của Mỹ đã được cải thiện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Sky News)

Theo một bản ghi nhớ mà hãng tin Reuters có được ngày 7/6, sau vụ thử thành công vào tháng 5 vừa qua, Lầu Năm Góc đã nâng cấp đánh giá khả năng bảo vệ đất nước trước các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) đang hướng tới lãnh thổ nước này, giống như các tên lửa mà Triều Tiên đang phát triển.

Trong bản ghi nhớ trên, thay vì nhận định chương trình đánh chặn có căn cứ đặt trên mặt đất của quân đội Mỹ có khả năng phòng thủ "hạn chế,” giờ đây Lầu Năm Góc tuyên bố đã có "năng lực được chứng minh trong việc bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước một số ít mối đe dọa từ tên lửa liên lục địa tầm trung bằng các biện pháp đối phó đơn giản.”

Trước đó, ngày 31/5, quân đội Mỹ cho rằng việc nước này vừa thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) cho thấy Washington có khả năng đón đầu trước các mối đe dọa về ICBM từ những quốc gia như Triều Tiên cho đến năm 2020./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục