Lầu Năm Góc lên phương án duy trì quân tại Afghanistan

Lầu Năm Góc đã xây dựng một số phương án về quy mô duy trì quân tại Afghanistan sau năm 2014 với số lượng tối đa 10.000 binh sỹ. 
Lầu Năm Góc lên phương án duy trì quân tại Afghanistan ảnh 1Binh lính Mỹ hoạt động tại Afghanistan. (Ảnh: AP)

Liên quan tới việc tiếp tục duy trì sự hiện diện của binh lính Mỹ tại Afghanistan sau năm 2014, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey mới đây cho biết Lầu Năm Góc đã xây dựng một số phương án về quy mô duy trì quân tại Afghanistan sau năm 2014 với số lượng tối đa chỉ lên tới 10.000 binh sỹ.

Tuy nhiên, phát biểu tại Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Tướng Dempsey nhấn mạnh mỗi ngày qua đi, số phương án sẽ được rút bớt.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lệnh cho Lầu Năm Góc bắt đầu lên kế hoạch cho tiến trình rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi Afghanistan sau khi Tổng thống Hamid Karzai kiên quyết để lại nhiệm vụ ký Hiệp định an ninh song phương (BSA) cho người kế nhiệm sẽ lên thay ông sau cuộc bầu cử sắp tới.

Dù vậy, Nhà Trắng vẫn để ngỏ khả năng sẽ hoàn tất thỏa thuận này cho tới khi Afghanistan tiến hành xong bầu cử.

Trước các dấu hiệu không mấy lạc quan trên, các quan chức quân đội Mỹ liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ bất ổn an ninh tại Afghanistan trong trường hợp Washington rút toàn bộ lực lượng khỏi quốc gia này.

Tướng Dempsey cảnh báo Afghanistan sẽ trải qua giai đoạn bất ổn hơn sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Tư tới.

Một số quan chức khác cảnh báo viễn cảnh trỗi dậy của Taliban và al-Qaeda khiến Afghanistan rơi vào tình trạng tương tự như Iraq sau khi Mỹ rút quân./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục