Lầu Năm Góc mua thêm 71 máy bay chiến đấu F-35

Mỹ đã đạt thỏa thuận về đơn hàng đặt mua 71 chiếc chiến đấu cơ F-35 có khả năng tránh sự theo dõi của radar, trị giá hơn 7 tỷ USD.
Reuters đưa tin, Tập đoàn Lockheed Martin và Lầu Năm Góc đã đạt thỏa thuận về các đơn hàng đặt mua hai lô 71 chiếc chiến đấu cơ F-35 có khả năng tránh được sự theo dõi của radar, trị giá hơn 7 tỷ USD.

Theo thỏa thuận trên, 36 chiếc sẽ được mua trong lô sản xuất thứ sáu và 35 chiếc trong lô thứ bảy. Tổng số này bao gồm 60 chiếc cho quân đội Mỹ và 11 chiếc còn lại cho Australia, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Anh.

Tháng 12 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đạt thỏa thuận với Lockheed Martin về việc mua lô F-35 thứ năm gồm 32 chiếc, trị giá 3,8 tỷ USD.

Hiện Lockheed Martin đang chế tạo ba phiên bản F-35 cho quân đội Mỹ và tám nước đối tác gồm Anh, Australia, Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Đan Mạch và Hà Lan.

Israel và Nhật Bản cũng đã đặt mua loại máy bay hiện đại này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục