Lầu Năm Góc muốn ngừng mua trực thăng Mi-17 của Nga

Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào các máy bay trực thăng do Nga sản xuất để hỗ trợ các lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan.
Lầu Năm Góc muốn ngừng mua trực thăng Mi-17 của Nga ảnh 1 Máy bay Mi-17 bay qua vùng sa mạc tỉnh Helmand trong đợt kiểm tra phi công của Lực lượng phòng không quốc gia Afghanistan và binh sỹ không lực Mỹ ngày 12/10/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin ngày 19/11, Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Blumenthal tuyên bố Bộ Quốc phòng nước này có kế hoạch ngừng mua các máy bay trực thăng Mi-17 mà Nga sản xuất với lý do quân đội Afghanistan cần chuyển sang sử dụng máy bay trực thăng UH-60A Black Hawk do tập đoàn Sikorsky (Mỹ) sản suất.

Tuyên bố trên có đoạn: "Sau những nỗ lực của các Thượng nghị sỹ Mỹ Richard Blumenthal và Chris Murphy cũng như Hạ nghị sỹ Rosa DeLauro, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào các máy bay trực thăng do Nga sản xuất để hỗ trợ các lực lượng quốc phòng và an ninh Afghanistan. Bộ Quốc phòng Mỹ có kế hoạch chuyển sang các trực thăng Black Hawk."

Nga đã cung cấp 63 trực thăng Mi-17 cho Afghanistan kể từ năm 2001 khi nhà xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga và Bộ Quốc phòng Mỹ ký hợp đồng liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục