Lầu Năm Góc: Mỹ minh bạch trong triển khai THAAD tới Hàn Quốc

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông David Helvey khẳng định Mỹ hoàn toàn minh bạch với phía Hàn Quốc trong suốt quá trình triển khai THAAD tới nước này.
Lầu Năm Góc: Mỹ minh bạch trong triển khai THAAD tới Hàn Quốc ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Theo hãng Yonhap, ngày 2/6, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã tiến hành tham vấn một cách cởi mở và minh bạch với phía Seoul trong suốt quá trình đưa 6 bệ phóng của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới Hàn Quốc.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông David Helvey nhấn mạnh: "Chúng tôi đã tiến hành tham vấn với phía Hàn Quốc trong suốt quá trình đưa hệ thống THAAD, bao gồm 6 bệ phóng, tới Bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi hoàn toàn minh bạch với phía Hàn Quốc trong suốt quá trình này."

[Hàn Quốc khẳng định không đảo ngược thỏa thuận THAAD với Mỹ]

Đầu tháng 3/2017, Mỹ đã triển khai 2 trong tổng số 6 bệ phóng thuộc hệ thống THAAD. 4 bệ phóng còn lại hiện cũng đã đến Hàn Quốc để bắt đầu hoàn tất việc triển khai toàn bộ hệ thống THAAD, nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục