Lầu Năm Góc: Nga tập trung thêm quân tại biên giới với Ukraine

Lầu Năm Góc ngày 16/7 cho biết Nga đã một lần nữa tăng cường binh sĩ chiến đấu dọc biên giới với Ukraine và các quan chức tin rằng Moskva có thể đang đưa vũ khí hạng nặng vào Ukraine để hỗ trợ những p
Lầu Năm Góc: Nga tập trung thêm quân tại biên giới với Ukraine ảnh 1Lực lượng nổi dậy Ukraine tại Donetsk hôm 16/7 (Nguồn: AP)

Theo AP, Lầu Năm Góc ngày 16/7 cho biết Nga đã một lần nữa tăng cường binh sĩ chiến đấu dọc biên giới với Ukraine và các quan chức tin rằng Moskva có thể đang đưa vũ khí hạng nặng vào Ukraine để hỗ trợ những phần tử ly khai.

Đại tá Steve Warren cho biết Mỹ tin rằng hiện có đến 12.000 lính Nga ở biên giới với Ukraine, thể hiện một sự gia tăng đều đặn trong những tuần gần đây. Theo ông Warren, có nhiều lực lượng khác nhau của Nga đóng trên biên giới, trong đó có cả những tiểu đoàn chiến đấu. 

Hồi tháng 5, các quan chức Mỹ ước tính Nga đã triển khai 40.000 binh sĩ dọc biên giới với Ukraine nhưng trước sức ép của Phương Tây đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1.000 binh sĩ.

Ukraine và Phương Tây cáo buộc Nga kích động phong trào nổi dậy bằng việc đưa sang Ukraine binh sĩ và vũ khí, trong đó có cả xe tăng và súng phóng rocket, điều mà Moskva phủ nhận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục