Lầu Năm Góc tăng thêm 1,7 tỷ USD cho ngân sách tình báo quân sự

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã tăng ngân sách cho chương trình tình báo quân sự trong tài khóa 2017 từ 16,8 tỷ USD lên 18,5 tỷ USD.
Lầu Năm Góc tăng thêm 1,7 tỷ USD cho ngân sách tình báo quân sự ảnh 1Binh sỹ Mỹ trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 9/5, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã tăng ngân sách cho chương trình tình báo quân sự (MIP) trong tài khóa 2017 từ 16,8 tỷ USD lên 18,5 tỷ USD.

Thông cáo của bộ trên nêu rõ: "Bộ Quốc phòng Mỹ xác định việc tăng ngân sách này không gây nguy hiểm cho bất cứ hoạt động bí mật nào của MIP. Các số liệu ngân sách hoặc những thông tin chi tiết về chương trình của MIP sẽ không được công bố vì lý do an ninh quốc gia."

[Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật về chính sách tình báo]

MIP là các chương trình, dự án hoặc hoạt động của Lầu Năm Góc nhằm thu thập các thông tin tình báo dành riêng cho việc lên kế hoạch và tiến hành các hoạt động quân sự chiến thuật của quân đội Mỹ.

Mỹ triển khai MIP song song với một cơ quan thu thập tin tình báo khác của chính phủ nước này là Chương trình Tình báo Quốc gia nằm dưới sự giám sát của Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục