Lầu Năm Góc xác nhận bắt đầu huấn luyện phe đối lập Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 7/5 xác nhận Lầu Năm Góc đã khởi động chương trình huấn luyện quân sự cho phe đối lập Syria.
Lầu Năm Góc xác nhận bắt đầu huấn luyện phe đối lập Syria ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: ibtimes.com)

Sputnik đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 7/5 xác nhận Lầu Năm Góc đã khởi động chương trình huấn luyện quân sự cho phe đối lập Syria.

Chương trình dự trù đào tạo cho lực lượng nổi dậy Syria các kỹ năng chiến đấu chống chiến binh của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Nhóm đầu tiên đã bắt đầu được huấn luyện tại các trại huấn luyện ở Jordan, Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ.

Có hơn 3.700 thành viên phe đối lập Syria có nguyện vọng tham gia khóa đào tạo, và khoảng 400 người đã qua kỳ kiểm tra sơ bộ. Tham gia huấn luyện có khoảng 450 binh sĩ từ lực lượng liên quân chống khủng bố, trong đó có 350 người Mỹ.

Dự kiến, Mỹ sẽ cấp cho lực lượng đối lập Syria vũ khí, xe tải và máy bộ đàm. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào đợt huấn luyện kết thúc, Mỹ có hỗ trợ phe đối lập Syria chống IS và chính quyền của Tổng thống Bashar Assad bằng các cuộc không kích hay không. Có tin nói rằng Mỹ sẽ huấn luyện khoảng 5.000 người/năm cho lực lượng nổi dậy Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục