Lầu Năm Góc xác nhận vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Lầu Năm Góc đã xác nhận Triều Tiên vừa phóng một tên lửa, tuy nhiên vụ phóng này không đe dọa tới khu vực Bắc Mỹ và quân đội Mỹ đang tiếp tục thu thập thêm thông tin.
Lầu Năm Góc xác nhận vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 được phóng thử từ một địa điểm bí mật ở Triều Tiên ngày 4/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters và Yonhap đưa tin, ngày 28/8, Lầu Năm Góc đã xác nhận Triều Tiên vừa phóng một tên lửa, tuy nhiên vụ phóng này không đe dọa tới khu vực Bắc Mỹ và quân đội Mỹ đang tiếp tục thu thập thêm thông tin.

Trong khi đó, theo quân đội Hàn Quốc, tên lửa Triều Tiên đã bay được khoảng 2.700km với độ cao tối đa đạt 550km.

[Hàn Quốc: Triều Tiên lại phóng thử tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản]

​Trước đó, Lầu Năm Góc tuyên bố việc Triều Tiên phóng 3 quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn hồi cuối tuần trước là “mối đe dọa”, ngay cả khi vụ phóng này không trực tiếp gây nguy hiểm cho Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Manning nêu rõ: “Triều Tiên vẫn tiếp tục phóng tên lửa và chúng tôi coi đây là mối đe dọa, bất kể đó là 3 tên lửa tầm ngắn. Đây là một hành động gây hấn.”

Trước đó hôm 26/8, Triều Tiên đã phóng các tên lửa tầm ngắn từ bờ biển phía Đông của nước này.

Theo Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, 2 quả tên lửa đã bay được quãng đường 250km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản, trong khi quả thứ 3 phát nổ gần như ngay lập tức.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ phóng tên lửa về phía Biển Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục