Lavrov: Ukraine cần ngừng chiến dịch quân sự tại miền Đông

điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov yêu cầu Ukraine cần phải ngừng chiến dịch quân sự tại Đông Nam nước này.
Lavrov: Ukraine cần ngừng chiến dịch quân sự tại miền Đông ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Ukraine gác tại sân bay thành phố Kramatorsk ngày 25/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters/AFP, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ John Kerry ngày 26/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng Ukraine cần phải ngừng chiến dịch quân sự tại các khu vực phía Đông Nam nước này, như một phần của các nỗ lực nhằm tháo ngòi căng thẳng.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cũng hối thúc Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình nhằm đảm bảo việc phóng thích các thủ lĩnh của “phong trào biểu tình” tại Đông Nam Ukraine.

Ngoài ra, hai bên đã thảo luận về các nỗ lực nhằm giải quyết tình hình liên quan đến việc các quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị bắt giữ.

Theo đó, “các cơ cấu chính quyền” đang kiểm soát một phần khu vực Đông Nam Ukraine đã không được thông tin đầy đủ về kế hoạch tới khu vực này của các quan sát viên trên.

Thông cáo của bộ trên cũng cho biết ông Lavrov “đã nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp khẩn cấp nhằm giảm leo thang tình hình tại Ukraine, mà trước hết là ngừng chiến dịch quân sự chống người biểu tình và chấm dứt các hoạt động gây hấn của đảng cựu hữu theo đường lối dân tộc chủ nghĩa ‘Pravy Sektor’ hay còn gọi là phong trào Phái hữu”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục