Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 161 công dân cách ly tạị Thanh Hóa

Sư đoàn 390 vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 161 công dân Việt Nam về cách ly tập trung tại Sư đoàn.
Tiếp nhận công dân từ các nước về để cách ly tập trung tại Sư đoàn 390 (Quân đoàn I). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Tiếp nhận công dân từ các nước về để cách ly tập trung tại Sư đoàn 390 (Quân đoàn I). (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Tối 9/5, Đại tá Lê Minh Hùng, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 390 (thuộc Quân đoàn 1, đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) cho biết Sư đoàn 390 vừa phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 161 công dân Việt Nam về cách ly tập trung tại Sư đoàn.

Đây là những công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ, nay về nước. Các công dân di chuyển bằng đường hàng không và hạ cánh xuống Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), sau đó được đưa về cách ly theo quy định tại các đơn vị quân đội, trong đó có Sư đoàn 390.

Trong tổng số 161 công dân được cách ly lần này tại Sư đoàn 390 có 72 nam, 89 nữ, trong đó có 1 phụ nữ có thai và 2 trẻ em.

[Không có thêm ca mắc mới COVID-19, 14.403 người đang được cách ly]

Chiều 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 161 công dân này để quản lý chặt, không để lây lan dịch bệnh trong khu vực cách ly.

Đây là biện pháp cần thiết trong thời điểm hiện nay khi các công dân trở về từ nước ngoài, nhất là các quốc gia có dịch.

Quá trình cách ly, các công dân sẽ được đội ngũ y, bác sĩ theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày và được cấp phát nhu yếu phẩm cần thiết, tiêu chuẩn ăn 80.000 đồng/người/ngày.

Các công dân cũng sẽ được xét nghiệm lần 2 trước khi hoàn thành cách ly đủ 14 ngày theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục