Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ Gạc Ma tại Ba Lan

Ngày 12/3, tại Vacsava của Ba Lan, Hội Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với Trường Sa.
Lễ cầu siêu tri ân các anh hùng liệt sỹ Gạc Ma tại Ba Lan ảnh 1Quang cảnh buổi lể cầu siêu. (Ảnh: CTV Việt Ba/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung và Đông Âu, ngày 12/3 tại thủ đô Vacsava của Ba Lan, Hội Phật giáo Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức Đại lễ cầu siêu tri ân 64 anh hùng liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa.

Tham dự buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ba Lan, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan, câu lạc bộ Hà Thành… và đông đảo bà con, phật tử trong cộng đồng người Việt tại Ba Lan.

Tại buổi lễ Ban tổ chức đã đọc Văn tế Gạc Ma, thuật lại những diễn biến chính về sự kiện Gạc Ma và khắc họa chân dung các liệt sỹ trong trận chiến năm 1988.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và đồng bào tử nạn, đặc biệt là 64 chiến sỹ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma những ngày tháng Ba này cách đây 29 năm.

Sau phần đọc kinh cầu siêu các phật tử và bà con đã thành kính thực hiện các nghi lễ Phật giáo cầu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ siêu thoát. Ban tổ chức và những người tham dự đã cùng nhau thắp lên những ngọn nến xếp thành hình bản đồ Việt Nam, trong đó thể hiện rõ các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhằm nhắc nhở lẫn nhau và nhắn nhủ con em thế hệ thứ hai về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục