Lễ công bố quyết định thành lập Trường Đại học Kiên Giang

Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang.

Ngày 3/12, tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Kiên Giang.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đại học Nha Trang, Đại học Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh việc thành lập Trường Đại học Kiên Giang là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước chuyển biến về giáo dục-đào tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng.

Trường phải phấn đấu là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho tỉnh Kiên Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Đại học Kiên Giang phải quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu trường tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống văn hóa truyền thống và đạo lý dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giảng viên, sinh viên, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh lưu ý Trường Đại học Kiên Giang đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức, kỹ năng của sinh viên; tổ chức các hình thức học tập đa dạng, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, giáo dục nhà trường gắn với gia đình và xã hội; đổi mới nội dung giáo trình theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực và phù hợp; vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực và phẩm chất người học hài hòa đức, trí, thể mỹ, dạy người, dạy chữ và dạy nghề; chú trọng đạo đức nghề nghiệp và hiểu biết xã hội; trang bị kiến thức ngoại ngữ, tin học thực sự có chất lượng cho sinh viên.

Trường cần tập trung sức xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên cả về chất lượng và số lượng có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm, giỏi về ngoại ngữ và tin học; xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, thực hiện quản lý giáo dục nghiêm túc và hiệu quả, có giải pháp mô hình liên thông liên kết với các cơ sở đào tạo, các trường đại học, các viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát huy năng lực của trường và học hỏi tiếp thu những giá trị, những kinh nghiệm hay của khu vực và thế giới.

Đối với sinh viên, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhắn nhủ sinh viên, học sinh là những chủ nhân tương lai của đất nước cần nỗ lực học tập, nghiên cứu và rèn luyện đạo đức, tác phong, chấp hành nội quy nhà trường, biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo, luôn phấn đấu trở thành những cán bộ khoa học giỏi, chuyên môn giỏi, tay nghề cao khi ra trường, đủ tài đức phục vụ đất nước, gia đình và xã hội.

Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 758/QĐ/TTg, ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Phân hiệu của Trường Đại học Nha Trang tại Kiên Giang đặt tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, hoạt động theo Điều lệ Trường đại học.

Trường Đại học Kiên Giang đào tạo nhiều ngành học như nông nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến, công nghệ thông tin, kiến trúc-xây dựng, quản trị kinh doanh, tài chính kế toán, ngoại ngữ, văn hóa-du lịch, y dược... Quy mô đào tạo của trường dự kiến đến năm 2020 là 20.000 sinh viên.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định bổ nhiệm phó giáo sư-tiến sỹ Thái Thành Lượm, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang, giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang nhiệm kỳ 2014-2019 và bổ nhiệm ba Phó Hiệu trưởng.

Phó giáo sư-tiến sỹ Thái Thành Lượm cho biết năm 2015, trường sẽ thực hiện tuyển sinh theo quy chế chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo là chung một kỳ thi, với 1.000 sinh viên đại học và 600 sinh viên cao đẳng chính quy.

Trước mắt, trường đào tạo các ngành có thế mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Kiên Giang như kinh tế du lịch, kinh tế biển, công nghệ thực phẩm, chế biến thủy sản, tài nguyên-môi trường, công nghệ thông tin, ngoại ngữ.

Ngoài đội ngũ thầy cô giáo hiện có, những năm đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số trường đại học khác hỗ trợ, tăng cường giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo cho Trường Đại học Kiên Giang thực hiện đào tạo nguồn nhân lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục